Các tỷ phú Trung Quốc thu về 71 tỷ USD trong một ngày

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 18/03/2022 13:08 GMT+7

CEO Tencent Pony Ma. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Đà tăng của các thị trường chứng khoán toàn cầu trong các phiên gần đây đã góp phần giúp tài sản của giới nhà giàu bật tăng, đặc biệt là với các tỷ phú Trung Quốc.

Chỉ trong phiên vừa qua, những tỷ phú của Trung Quốc trong top 500 người giàu nhất thế giới đã có thêm tới 71 tỷ USD. Trong đó dẫn đầu về mức tăng thuộc về những cái tên trong giới công nghệ như Pony Ma của Tencent, hay Colin Huang của Pinduoduo.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Pony Ma của Tencent, William Ding của NetEase và Colin Huang - nhà sáng lập Pinduoduo, mỗi người có thêm 5 tỷ USD.

Mức tăng này là nhờ cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 16/3 có phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 2008. Các mã này tăng giá sau khi giới chức tài chính Trung Quốc cam kết bình ổn thị trường sau đợt bán tháo gần đây.

Kết phiên giao dịch ngày 17/3, chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hong Kong có pha đảo chiều ấn tượng trong tuần sau 2 ngày lao dốc.

Cụ thể, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1.413,73 điểm, tương đương 7,04%; SSE của Thượng Hải tăng 44,33 điểm, tương đương 1,4%; SZSE của Thâm Quyến tăng 289,01 điểm, tương đương 2,41%.

Từ phiên 16/3, Hang Seng là chỉ số hồi phục tốt nhất và vươn lên vùng điểm chuẩn của ngày 7/3.

Nhóm cổ phiếu dòng công nghệ của Trung Quốc cũng có phiên tăng trưởng mạnh, như cổ phiếu Didi (tăng 41,67%), Alibaba (tăng 12,46%), SEA (tăng 18,76%), Tencent (tăng 6,27%), JD.com (tăng 15/85%). Chỉ số Hang Seng Tech được kéo thêm 7,76%.

Trước đó, trong 2 ngày đầu tuần, chứng khoán Trung Quốc lao dốc phi mã sau khi mối quan hệ Nga - Trung giữa bối cảnh xung đột tại Ukraine leo thang khiến các công ty gặp rắc rối chính trị. Ngoài ra, việc Tencent đối mặt khoản tiền phạt kỷ lục do vi phạm quy tắc chống rửa tiền đã kích thích làn sóng bán tháo của giới đầu tư.

Trong 2 phiên này, giới tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đã mất hơn 80 tỷ USD, trong đó tài sản của tỷ phú Pony Ma giảm 6,5 tỷ USD. Ông hiện là người giàu thứ 3 Trung Quốc nhờ sở hữu 38,5 tỷ USD.

Tỷ phú nước đóng chai Zhong Shanshan của tập đoàn Nongfu Spring hiện vẫn là người giàu nhất Trung Quốc. Theo sau là Zhang Yiming của ByteDance, công ty mẹ TikTok. Jack Ma - đồng sáng lập Alibaba xếp thứ 4.

Dù vậy, tính từ đầu năm, tài sản của các tỷ phú Trung Quốc vẫn đang giảm do các biến động mạnh trên những thị trường Đại lục và Hong Kong (Trung Quốc). Theo đó, tài sản của 75 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đã giảm tổng cộng gần 185 tỷ USD.

2021 - Năm “ác mộng” với các tỷ phú bất động sản Trung Quốc 2021 - Năm “ác mộng” với các tỷ phú bất động sản Trung Quốc

VTV.vn - Cập nhật mới nhất từ Chỉ số tỷ phú Bloomberg, các tỷ phú bất động sản giàu nhất Trung Quốc đã chứng kiến khối tài sản giảm tổng cộng hơn 46 tỷ USD trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước