Cách chi tiêu thẻ tín dụng đúng cách

Chu Bình-Chủ nhật, ngày 10/04/2022 13:04 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, để tránh rủi ro nợ quá hạn, người trẻ nên lập kế hoạch tài chính và chi trả nếu muốn dùng thẻ tín dụng chi tiêu cho các món hàng có giá trị lớn.

Anh Đức Kim Cường - một người có nhiều kinh nghiệm trong việc mua sắm chi tiêu bằng thẻ tín dụng, châm ngôn của anh là tối đa hóa phần thưởng khuyến mãi, tránh phí và không bao giờ trả lãi.

"Hiện tại tôi có 10 thẻ tín dụng, phí thường niên của thẻ không lớn, nhưng đổi lại lợi ích rất lớn nếu mình biết cách tiêu dùng. Ngoài việc tiện ích và an toàn, khi sử dụng thẻ tín dụng, mình sẽ được giảm giá, chiết khấu ở nhiều đơn vị", anh Đức Kim Cường, nhân viên văn phòng, cho hay.

Tùy theo hạn mức của mỗi thẻ, anh Cường phân chia theo từng cách chi tiêu khác nhau. Thẻ có hạn mức lớn sẽ dành mua những món đồ có giá trị lớn hoặc trả góp, thẻ có hạn mức thấp dùng để mua sắm thông thường. Khi chi tiêu bất cứ thứ gì, anh đều ghi lại vào sổ để kiểm soát tránh nợ quá hạn. Ngoài ra, anh Cường có một mẹo nhỏ đó là không bao giờ bỏ sót những thông báo khuyến mãi trên ứng dụng của ngân hàng.

Cách chi tiêu thẻ tín dụng đúng cách - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Để sở hữu một món đồ có giá trị, người ta hay nghĩ đến hình thức trả góp. Nếu bình thường, khách hàng phải cần nhiều thứ để đảm bảo chứng minh cho khoản vay như: sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe này, chứng minh nhân dân…, trong khi lãi suất lại khá cao. Tuy nhiên hiện nay không cần những điều này, khách hàng chỉ cần 1 chiếc thẻ tín dụng vẫn có thể trả góp với lãi suất 0%.

Với anh Đào Văn Thảo (nhân viên văn phòng), việc chi tiêu bằng thẻ tín dụng đúng cách vừa tiện lợi vì không phải mang theo tiền mặt, vừa rẻ hơn so với đi vay tiêu dùng.

"Là người mới đi làm nên tôi chưa có một khoản tiền lớn để mua được chiếc điện thoại giá trị cao, khoảng 30 triệu nên tôi trả trước hơn 5 triệu, còn lại tôi trả góp qua thẻ tín dụng", anh Đào Văn Thảo chia sẻ.

Hiện nay, nắm bắt được xu hướng tiêu dùng của người trẻ Việt Nam, nhất là thế hệ Gen Z am hiểu công nghệ, thích tiện ích và muốn được trải nghiệm những công nghệ thanh toán hiện đại, hệ thống ngân hàng cũng đã cho ra đời nhiều loại thẻ đa ứng dụng, điểm chấp nhận thanh toán rộng khắp nhằm đáp nhu cầu của họ.

"Giới trẻ tiếp cận các công nghệ mới rất nhanh và cũng như dễ dàng đón nhận các dịch vụ mới Trong 2 năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng có những dịch vụ đạt đến 170% một năm", ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng Giám Đốc Napas, cho biết.

Theo giới chuyên gia ngân hàng, để tránh rủi ro nợ quá hạn, người trẻ nên lập kế hoạch tài chính và chi trả nếu muốn dùng thẻ tín dụng chi tiêu cho các món hàng có giá trị lớn, đặt lịch thanh toán định kỳ các khoản chi tiêu tín dụng và luôn đảm bảo thanh toán đúng hẹn.

Sử dụng thẻ tín dụng: Tránh “vung tay quá trán” Sử dụng thẻ tín dụng: Tránh “vung tay quá trán”

VTV.vn - Theo thống kê có tới 33% người dùng thẻ tín dụng ở Mỹ mắc sai lầm đó là vay tiền quá khả năng chi trả và quên trả nợ đúng hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước