Cam kết HOSE sẽ hết nghẽn lệnh trong tháng 7

Quốc Anh-Chủ nhật, ngày 06/06/2021 20:38 GMT+7

VTV.vn - Chậm nhất đầu tháng 7, thị trường chứng khoán sẽ hết cảnh nghẽn lệnh.

Đây là cam kết của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước tình trạng Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) liên tục bị nghẽn lệnh trong thời gian gần đây. Thậm chí có thời điểm, HOSE phải đóng cửa để đảm bảo an toàn hệ thống.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đánh giá, chưa bao giờ, thị trường chứng khoán lại ghi nhận nhiều kỷ lục như bây giờ, từ tốc độ tăng trưởng, khối lượng giao dịch cho đến số lượng nhà đầu tư, lượng tiền đổ vào ồ ạt, đặc biệt là trong tháng 5 vừa qua. Một trong những giải pháp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kỳ vọng là đưa hệ thống do FPT xây dựng vào sử dụng vào cuối tháng 6 hoặc chậm nhất là đầu tháng 7 này để giải quyết dứt điểm tình trạng nghẽn lệnh tại HOSE.

Ủy ban cũng khuyến cáo cộng đồng nhà đầu tư cần tăng mức độ cẩn trọng, đặc biệt là quản trị rủi ro khi lựa chọn danh mục đầu tư trong lúc chờ hệ thống mới đi vào hoạt động.

Chứng khoán giao dịch “trồi sụt” trong tình trạng nghẽn lệnh Chứng khoán giao dịch “trồi sụt” trong tình trạng nghẽn lệnh

VTV.vn - Sáng 4/6, chỉ số VN-Index dành phần lớn thời gian xanh điểm, chạm mốc 1.370 nhưng đến cuối phiên đột ngột rơi xuống tham chiếu và chốt trong sắc đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước