Campuchia cấm xuất khẩu gạo, cá trong thời kỳ dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/04/2020 06:00 GMT+7

Ảnh: VOV

VTV.vn - Thủ tướng Campuchia Hun Sen ban lệnh cấm xuất khẩu gạo và cá để đảm bảo không xảy ra thiếu hụt thực phẩm trong thời gian dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, những giống lúa đắt tiền mà Campuchia đã ký hợp đồng xuất khẩu được miễn lệnh cấm này. Thủ tướng Hun Sen cho biết, ông muốn đảm bảo có đủ nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian dịch bệnh. Ông kêu gọi người Campuchia tăng cường trồng rau và các loại cây trồng khác để cung cấp cho thị trường địa phương trong thời gian khó khăn này.

Thủ tướng Hun Sen cũng đã quyết định tạm dừng tổ chức đón Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2020 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thủ tướng Hun Sen đề nghị người dân tổ chức đón năm mới tại nhà, cắt giảm các hoạt động về quê, cũng như đi tham quan các địa điểm du lịch. Các cơ quan chính phủ, công ty tư nhân sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong thời gian nghỉ Tết. Chính phủ sẽ bố trí cho người dân nghỉ bù 5 ngày Tết năm nay vào một dịp thích hợp khác.

Ngày 7/4, Campuchia phát hiện có thêm một ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 115, trong đó 58 người đã khỏi bệnh.

Trao thiết bị y tế giúp Quân đội Hoàng Gia Campuchia chống dịch Trao thiết bị y tế giúp Quân đội Hoàng Gia Campuchia chống dịch

VTV.vn - Sáng 7/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, QĐND Việt Nam đã tiến hành bàn giao vật chất, vật tư y tế cho các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia và bà con Việt kiều tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước