Cần có chính sách để doanh nghiệp tham gia đấu thầu, chống độc quyền

VTV9-Thứ năm, ngày 20/09/2018 07:51 GMT+7

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Cần có chính sách mở rộng cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu để các công ty có điều kiện kinh doanh, phát triển, đồng thời chống tình trạng độc quyền.

Đây là kiến nghị của các doanh nghiệp được đưa ra trong Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông và chính quyền TP.HCM.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cho rằng, hiện TP.HCM đang thu hút đầu tư xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử. Tuy nhiên, chỉ các doanh nghiệp có tiềm lực như: VNPT, Viettel, FPT mới được tham gia đấu thầu. Điều này vô hình trung đã tạo ra sự độc quyền cho các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp lớn.

Nhiều doanh nghiệp còn cho rằng, không chỉ có dự án lớn, ở nhiều dự án nhỏ cũng xuất hiện tình trạng độc quyền nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có cơ hội tham gia đấu thầu. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là "xương sống", tạo ra nguồn ngân sách, giải quyết lao động nhiều nhất cho thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng, thành phố sẽ kiến nghị với Trung ương để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu, chống độc quyền.  


Doanh nghiệp nhỏ được ưu đãi trong đấu thầu Doanh nghiệp nhỏ được ưu đãi trong đấu thầu

Luật Đấu thầu vừa ban hành cho phép doanh nghiệp nhỏ được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước, nhằm hạn chế tình trạng bị các tập đoàn lớn chèn ép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước