Cần hoàn thiện chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 15:39 GMT+7

VTV.vn - Theo chuyên gia, doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam có nhiều cách thức hoạt động và tương ứng với đó cần những chính sách ưu đãi mang tính bao trùm hơn nữa.

Theo Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp có ít nhất 51% lợi nhuận tái đầu tư vào các hoạt động xã hội, cộng đồng như hướng nghiệp, tạo việc làm cho các đối tượng yếu thế hay bảo tồn một giá trị văn hóa, một cộng đồng thiểu số nào đó.

Sau gần 10 năm, khái niệm doanh nghiệp xã hội được biết đến tại Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng một định nghĩa như thế mới là bước đầu tiên trong quá trình hoàn thiện khung chính sách và các ưu đãi dành cho khối doanh nghiệp xã hội.

Đưa vào giáo dục đại học khái niệm doanh nghiệp xã hội Đưa vào giáo dục đại học khái niệm doanh nghiệp xã hội

VTV.vn - Trong một vài năm trở lại đây, khái niệm doanh nghiệp xã hội đã bắt đầu được đưa vào giáo trình tại một số trường đại học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

tái đầu tư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước