Cân nhắc thời điểm tăng thuế môi trường với mặt hàng xăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 01/10/2018 09:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Cần cân nhắc thời điểm tăng thuế môi trường đối với mặt hàng xăng. Đây là kiến nghị của đại diện Bộ Công Thương trong phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá mới đây.

Theo dự kiến, từ 1/1/2019, thuế môi trường với xăng sẽ tăng từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít. Thời điểm tăng thuế rơi vào tháng Chạp và tháng Giêng âm lịch, sẽ làm giá xăng dầu lên cao, tác động tới việc kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng của năm 2019, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. 

Là cơ quan cùng phối hợp quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương cũng từng đưa ra kiến nghị này trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo giá hồi tháng 7.

Tăng thuế môi trường xăng dầu chỉ tác động đến CPI từ 0,07 - 0,09#phantram Tăng thuế môi trường xăng dầu chỉ tác động đến CPI từ 0,07 - 0,09#phantram

VTV.vn - Đây là khẳng định của Chính phủ trong một báo cáo vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước