Cần sớm có giải pháp để thu hồi nợ thuế sau thông quan

Thúy Hằng - Minh Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 06:27 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan hải quan đề nghị, cần bổ sung một số giải pháp như: công khai tên doanh nghiệp nợ thuế, thu hồi giấy đăng ký kinh doanh… để thu hồi nợ thuế sau thông quan.

Theo thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, từ ngày 1/7/2013 đến nay, số tiền nợ thuế nhập khẩu sau thông quan lên tới gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, có tới 300 tỷ đồng khó có khả năng thu hồi, hầu hết là từ doanh nghiệp gian lận trốn thuế, chây ì. Đã có 7 biện pháp cưỡng chế thuế nhưng qua 10 năm triển khai, mặc dù trong năm 2013 đã có sửa đổi, bổ sung, cơ quan hải quan chỉ thực hiện được duy nhất biện pháp ra quyết định dừng làm thủ tục hải quan.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết, đây cũng là vấn đề mà cơ quan thuế đang xem xét để có giải pháp xử lý. Nguyên nhân là do việc doanh nghiệp nhập khẩu hàng về bán trong nước nhưng không hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thu thuế nội địa.

Theo cơ quan hải quan, việc không tiền kiểm là để tạo sự thông thoáng, giảm thời gian, thủ tục thông quan cho doanh nghiệp nhập khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có nhiều trường hợp lợi dụng chính sách thông thoáng này để trục lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước