Cần thêm điểm bán thịt lợn nhập ngoại đạt chuẩn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 10:07 GMT+7

VTV.vn - Giá thịt lợn vẫn tiếp tục tăng cao, khiến người tiêu dùng đã có xu hướng tìm mua thịt lợn nhập ngoại rẻ hơn thịt nội.

Hơn 3 tháng qua, thịt lợn ngoại được nhập về hơn 46.000 tấn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, hiện có rất ít các điểm bán thịt đông lạnh, khiến người tiêu dùng chủ yếu mua qua mạng mà không biết sản phẩm có qua kiểm dịch, có được bảo quản, vận chuyển đạt chuẩn hay không.

Qua khảo sát của phóng viên VTV, hiện thịt đông lạnh nhập khẩu số lượng bán tại các siêu thị chỉ khoảng 1 - 2% lượng thịt nhập khẩu vào Việt Nam. Rõ ràng, cần có thêm nhiều điểm phân phối thực phẩm đông lạnh nhập ngoại đạt chuẩn, giúp người tiêu dùng tránh mua phải thịt nhập không đảm bảo qua mạng. Với sự gia tăng nguồn cung thịt nhập khẩu sẽ giúp giảm giá thịt lợn trong nước.

Lạng Sơn: Tiêu hủy gần 160 kg thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc Lạng Sơn: Tiêu hủy gần 160 kg thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc Quảng Ngãi: Siết chặt nguồn cung thịt lợn đông lạnh dịp Tết Nguyên đán Quảng Ngãi: Siết chặt nguồn cung thịt lợn đông lạnh dịp Tết Nguyên đán Đà Nẵng khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng thịt đông lạnh Đà Nẵng khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng thịt đông lạnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước