Canada đối mặt với lạm phát cao kỷ lục

Như Anh-Thứ tư, ngày 20/07/2022 07:10 GMT+7

VTV.vn - Người dân Canada đang chật vật với giá cả những mặt hàng thiết yếu leo thang. Lạm phát tháng 5 của quốc gia này chạm ngưỡng 7,7% - là mức cao nhất trong vòng 40 năm.

Canada là quốc gia đứng thứ 13 thế giới về xuất nhập khẩu. Lạm phát đồng nghĩa với việc giá hàng hóa gì cũng tăng, đặc biệt là giá thực phẩm. Điều này tác động trực tiếp tới những người tiêu dùng có thu nhập thấp hoặc thu nhập không tăng kịp để thích ứng với lạm phát.

Tại Canada, riêng giá thực phẩm đã tăng tới gần 10% so với năm ngoái, mức lạm phát cao chỉ kém một chút so với nước láng giềng là Mỹ và 1/4 dân số Canada đang phải chấp nhận ăn ít hơn - do thu nhập không đủ cao để gánh mức lạm phát.

Một nửa dân số Canada có mức thu nhập mỗi năm dưới 50.000 đô la Canada và khó có khả năng chi trả cho thực phẩm khi giá mặt hàng này nóng lên từng ngày.

Ông Weng, Quản lý siêu thị Toronto Huatai, cho biết: "Giá những bao gạo này đều đã tăng khoảng 40%. Mọi năm chúng tôi chỉ trả dưới 10.000 đô la Canada cho việc vận chuyển gạo từ Mỹ sang nhưng năm nay, mỗi container đều vượt quá mức giá cũ".

Canada đối mặt với lạm phát cao kỷ lục - Ảnh 1.

Người dân tại một trung tâm thương mại ở Toronto, Canada, ngày 24/6/2020. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.

Các chuyên gia kinh tế đều cho rằng con số lạm phát cao như vậy sẽ gây ra những khó khăn lớn trong việc sinh hoạt của các gia đình tại Canada trong những tháng sắp tới.

Ông Atif Kubursi, chuyên gia kinh tế, nhận định: "Tầng lớp lao động lương thấp, những người thu nhập cố định hoặc nhóm hưu trí, là những người mà lương hàng tháng không tăng lên tí nào để thích ứng kịp với lạm phát. Đây là nhóm gánh nhiều hệ quả của lạm phát nhất".

Giáo sư Sylvain Charlebois, Đại học Dalhousie, cho biết: "Con số lý tưởng cho lạm phát thực phẩm chỉ nên là 1,5% đến 2,5%. Con số 9,7% khiến rất nhiều người tiêu dùng cáo buộc các doanh nghiệp đang trục lợi từ việc giá cả tăng. Khảo sát cho thấy, có tới 68% người tiêu dùng Canada cho rằng giá cả đang bị thổi lên chứ không phải đến từ việc chi phí vận chuyển hay xăng dầu tăng".

Tuy nhiên, số liệu báo cáo từ 3 siêu thị lớn hàng đầu Canada cho thấy doanh thu tuy có tăng nhưng biên lợi nhuận không thay đổi nhiều.

Chính phủ Canada cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine là nguyên nhân chính dẫn tới lạm phát cao như vậy nhưng các nhà kinh tế chỉ ra các yếu tố khác bao gồm đại dịch COVID-19, gián đoạn chuỗi cung ứng và tác động lâu dài của việc bơm thêm tiền vào nền kinh tế của các ngân hàng trung ương như một phần của chính sách "nới lỏng định lượng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước