Cảnh báo rủi ro xung quanh dịch vụ cho vay tiền trực tuyến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/09/2018 17:12 GMT+7

VTV.vn - Việc vay tiền trực tuyến cũng đang đi kèm với nhiều rủi ro, khi lãi suất có thể tới vài trăm %/năm.

Nhanh chóng, tiện lợi, chỉ cần ngồi tại nhà, trước máy vi tính hay điện thoại và trong vòng vài chục phút đồng hồ là có thể vay được tiền dễ dàng. Sự thuận lợi này đã khiến cho mô hình cho vay tiền trực tuyến trên mạng đang ngày càng nở rộ. Thế nhưng cùng với sự thuận tiện đó, việc vay tiền trực tuyến cũng đang đi kèm với nhiều rủi ro, khi lãi suất có thể tới vài trăm %/năm và chưa có hàng lang pháp lý đầy đủ nào cho hoạt động này.

Dù lãi suất cao ngất ngưởng nhưng tại một số trang web, mức lãi suất này vẫn chưa cố định và còn có thể cao hơn nữa, tùy theo thời gian vay tiền của khách hàng.

Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định: lãi suất cho vay nếu gấp 5 lần mức lãi suất mà Luật Dân sự 2015 quy định, thì bên cho vay đã cấu thành tội cho vay nặng lãi và sẽ bị các cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự. Rõ ràng việc cho vay nặng lãi như các trang web trực tuyến là đang vi phạm pháp luật, rất cần được các cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm soát loại hình này để tránh xảy ra những biến tướng khó lường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước