Carillion phá sản, áp lực đè nặng lên kinh tế và xã hội Anh

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 08:56 GMT+7

VTV.vn - Công ty Carillion đã tuyên bố phá sản ngày 15/1 sau khi rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất và không có được sự trợ giúp tài chính từ chính phủ và các ngân hàng ở Anh.

Công ty Carillion là nhà thầu chính của Chính phủ Anh, tham gia nhiều dự án khác nhau từ xây dựng trường học đến dự án đường sắt cao tốc High Speed Two trị giá nhiều tỷ bảng Anh. Việc công ty này phá sản đồng nghĩa các ngân hàng lớn như Barclays, Royal Bank of Scotland và Lloyds cùng gần 10 ngân hàng khác đang chứng kiến hơn 1,6 tỷ Bảng tiền nợ sụp đổ theo Carillion. Hơn 43.000 nhân viên của công ty trên toàn cầu đột ngột mất việc làm, gia tăng áp lực lên chính sách địa phương. 

Người phát ngôn của Công đảng đối lập tại Anh đã kêu gọi mở cuộc điều tra về các hoạt động của chính phủ do đảng Bảo thủ đứng đầu với lý lẽ "Công ty Carillion đã đưa ra 3 cảnh báo về lợi nhuận trong 6 tháng qua, nhưng chính phủ vẫn tiếp tục trao các hợp đồng của Nhà nước cho công ty này. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng người dân đóng thuế của Anh không bị thiệt hại vì hành động của chính phủ và công ty trên".

'Đại gia' bán lẻ Sears Canada Inc. chính thức nộp đơn phá sản "Đại gia" bán lẻ Sears Canada Inc. chính thức nộp đơn phá sản

VTV.vn - Sears Canada Inc. - một trong các tập đoàn bán lẻ lớn của Canada đã phải chính thức nộp đơn xin phá sản sau những nỗ lực bất thành trong việc tái cấu trúc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước