Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Nhiều Bộ còn nợ văn bản, chậm cải cách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/08/2018 08:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Đến thời điểm này, nhiều Bộ, ngành dù đã có phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể.

Ngày 15/8 là hạn chót các Bộ, ngành phải báo cáo kết quả cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 50% các thủ tục, điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 16 Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đến thời điểm này, Công Thương là ngành duy nhất đã có Nghị định ban hành về việc cắt giảm. 14 Bộ, ngành còn lại với gần 2.700 điều kiện kinh doanh đã có phương án tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể. Trong đó, Bộ Xây dựng đứng đầu với hơn 85% điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm; còn lại 13 Bộ đều đạt trên mức yêu cầu.

Lĩnh vực hàng hải giảm chi phí nhờ cắt giảm điều kiện kinh doanh Lĩnh vực hàng hải giảm chi phí nhờ cắt giảm điều kiện kinh doanh

VTV.vn - Tháo gỡ được những rào cản ngay từ lúc bước chân vào thị trường, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ trút bỏ được không ít gánh nặng chi phí phát sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước