Câu hỏi về sự minh bạch trong đấu thầu dự án ống nước sông Đà 2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/04/2016 10:49 GMT+7

VTV.vn - Dù đã tạm dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc song câu hỏi nhiều người quan tâm vẫn là sự minh bạch trong việc đấu thầu dự án ống nước sông Đà 2,

Dư luận rất đồng tình với việc Chính phủ đã chỉ đạo chủ đầu tư tạm dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc, để chờ Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội vào cuộc kiểm tra lại quá trình đấu thầu. Lý do bởi trước đó, không ít người quan ngại về tính minh bạch của việc đấu thầu tại dự án này. Thậm chí đã có luồng ý kiến cho rằng, có thể đã xảy ra hiện tượng thông thầu, quân xanh quân đỏ.

Theo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, có hiệu lực từ tháng 7 tới đây, những hành vi vi phạm về đấu thầu gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, thay vì chỉ bị phạt hành chính hoặc cấm cửa một thời gian như hiện nay. Đây được xem là bước tiến được kỳ vọng sẽ làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước