CEO của JP Morgan hối hận vì đã gọi Bitcoin là trò lừa đảo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/01/2018 14:45 GMT+7

CEO của JP Morgan Jamie Dimon. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Chủ tịch kiêm CEO của JP Morgan Chase cho biết, ông hối hận khi đã gọi Bitcoin là trò lừa đảo.

Jamie Dimon – Chủ tịch kiêm CEO của JP Morgan Chase, một trong những sếp ngân hàng quyền lực nhất ở phố Wall – vừa có phát biểu đi ngược lại với những gì ông đã nói trước đây về đồng tiền số.

Hồi tháng 9 năm ngoái, ông gọi Bitcoin là "trò lừa đảo" và "ai đầu tư vào tiền kỹ thuật số là kẻ ngu ngốc". Nhưng ngày 9/1, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Fox Business, ông nói "tôi hối hận khi đã nói vậy". Vậy quan điểm mới nhất của Jamie Dimon là gì?

Ông nói "Blockchain hoàn toàn có thật. "Bạn có thể có đồng Yen mã hóa, USD mã hóa hay những thứ tương tự như vậy. Tuy nhiên đối với các vụ ICO bạn phải xem xét kỹ lưỡng từng dự án cụ thể". Còn đối với Bitcoin, ông luôn thắc mắc và chờ đợi xem các Chính phủ sẽ nhìn nhận Bitcoin như thế nào khi giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền này ngày càng lớn.

JP Morgan xem xét hỗ trợ khách hàng tham gia hợp đồng tương lai Bitcoin JP Morgan xem xét hỗ trợ khách hàng tham gia hợp đồng tương lai Bitcoin

VTV.vn - Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đang đánh giá nhu cầu của thị trường và những rủi ro tiềm ẩn để hỗ trợ khách hàng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin nếu CME vào cuộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước