Chậm bàn giao mặt bằng, TP.HCM bị đòi bồi thường 2,5 tỷ đồng/ngày

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/11/2015 06:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - 2,5 tỷ đồng/ngày là số tiền mà liên danh nhà thầu chính thi công gói thầu số 2 Metro đã có đơn yêu cầu TP.HCM bồi thường thiệt hại do chậm bàn giao mặt bằng.

Theo hợp đồng đã ký kết, toàn bộ mặt bằng phải bàn giao cho nhà thầu vào tháng 1/2013. Tuy nhiên, đến tháng 3/2015, việc bàn giao mặt bằng mới hoàn tất, tức là chậm 27 tháng so với ký kết, số tiền bồi thường có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Lý giải về việc này, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho rằng, việc đền bù cho người dân gặp phải những khó khăn. Giá cả đền bù cũng như thương thảo đền bù cho người dân phải thực hiện theo đúng quy định trình tự của pháp luật nên đã chậm giao mặt bằng cho nhà thầu. Ngoài ra, do phải vay vốn ODA của Nhật Bản nên chủ đầu tư phía Việt Nam phải phụ thuộc vào các điều kiện ràng buộc của Nhật Bản đưa ra. Điều này cũng góp phần làm chậm việc giao mặt bằng cho các nhà thầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước