Chậm chuyển doanh nghiệp Nhà nước về SCIC

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/02/2017 14:40 GMT+7

VTV.vn - Theo kế hoạch trước quý I/2017, các Bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh phải thực hiện việc chuyển giao các DNNN về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Tuy nhiên theo báo báo mới được công bố của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, dù đã quá thời hạn nhưng quá trình chuyển giao này hiện đang rất chậm chạp.

Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, có khoảng 234 doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao nhưng chưa được chuyển giao về cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong số đó, chỉ có 61 doanh nghiệp đã thỏa thuận được là sẽ chuyển giao, trong khi phần lớn hơn 173 doanh nghiệp chưa thể thỏa thuận được là sẽ chuyển giao về SCIC.

Nguyên nhân được chỉ ra là do các bộ, ngành và địa phương chưa tích cực thực hiện, thậm chí là trì hoãn việc chuyển giao. Hơn nữa có nơi còn muốn giữ doanh nghiệp lại để quản lý, hoặc để tiến hành bán vốn.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cũng cho biết có một số ý kiến phản ánh, SCIC không muốn tiếp nhận các doanh nghiệp khó khăn. Ngoài ra, một số quy định pháp luật về tiêu chí xác định đối tượng chuyển giao chưa rõ ràng, làm cho các bên chưa thống nhất được về danh sách doanh nghiệp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước