Chậm cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/07/2018 16:05 GMT+7

VTV.vn - Theo kế hoạch, 85 DNNN sẽ phải hoàn thành cổ phần hóa trong năm nay. Nhưng hết 6 tháng đầu năm, mới chỉ có 19 DN thực hiện, chỉ đạt hơn 20%.

Đặc biệt trong đó, hai địa phương là TP.HCM và Hà Nội có 50 doanh nghiệp phải cổ phần hóa nhưng đến nay chưa doanh nghiệp nào thực hiện được. Những vướng mắc khiến tiến trình đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp diễn ra chậm chạp và các giải pháp khắc phục đã được nêu ra tại Hội nghị giao ban của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp do Phó Thủ tướng Chính phủ  Vương Đình Huệ chủ trì sáng nay (25/7).

Tại hội nghị, vướng mắc lớn nhất được đại diện các địa phương và bộ ngành nêu ra đó là việc xác định phương án, mục đích sử dụng đất trước cổ phần hóa. Điển hình như tại TP.HCM, 39 doanh nghiệp phải cổ phần hóa năm nay đang sử dụng hơn 1.000 mặt bằng do các quận, huyện quản lý và cho thuê lại, đến nay vẫn chưa có phương án giao đất. Một số doanh nghiệp thuộc ngành công thương như Tổng Công ty phát điện 1, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam hiện cũng chưa xác đinh xong phương án sử dụng đất.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác làm chậm tiến độ cổ phần hóa đó là việc doanh nghiệp có liên danh với nước ngoài. Khi Nhà nước muốn rút vốn cần phải có ý kiến của các nhà đầu tư, tuy nhiên nhiều trường hợp các nhà đầu tư không đồng ý giao lại vốn. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, một số tổng công ty mẹ có liên danh với nước ngoài khi thực hiện cổ phần hóa nếu ảnh hưởng đến tỷ lệ 51% Nhà nước nắm giữ thì sẽ tính đến phương án cổ phần hóa các công ty con bên dưới. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp, hướng dẫn các bộ ngành, doanh nghiệp ở Trung ương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc xác định đầy đủ mục đích sử dụng đất trước khi cổ phần hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước