Chấm dứt hoạt động của dự án nhà máy giấy 220 triệu USD do lo ngại ô nhiễm

Huỳnh Tâm - Phú Quốc (VTV9)-Thứ năm, ngày 18/10/2018 06:04 GMT+7

VTV.vn - Nhằm hướng đến môi trường đầu tư bền vững, UBND tỉnh Tiền Giang đã chấm dứt hoạt động của dự án nhà máy giấy Đại Dương.

Điều thu hút sự chú ý của dư luận là dự án này có vốn đầu tư đến hàng trăm triệu USD nhưng tỉnh vẫn mạnh dạn thu hồi. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, dự án nhà máy giấy Đại Dương được trao giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 15/3/2016, tổng vốn đầu tư 220 triệu USD. Dự kiến, dự án được xây dựng tại khu công nghiệp Long Giang thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

Chấm dứt hoạt động của dự án nhà máy giấy 220 triệu USD do lo ngại ô nhiễm - Ảnh 1.

Sau khi được công bố, dự án đã gặp phải sự phản đối từ các nhà chuyên môn do lo ngại nguy cơ rất cao về ô nhiễm môi trường bởi loại hình sản xuất này. Qua đánh giá nhiều mặt và trên cơ sở thống nhất với nhà đầu tư, tỉnh Tiền Giang đã quyết định thu hồi dự án để tìm những dự án khác mang tính bền vững hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển của địa phương.

4 dự án khu đô thị quy mô hơn 700ha sẽ bị thu hồi 4 dự án khu đô thị quy mô hơn 700ha sẽ bị thu hồi

VTV.vn - 4 dự án xây dựng khu đô thị với quy mô lên tới 700ha được cấp phép từ năm 2008 bị yêu cầu chấm dứt hoạt động để thu hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước