Chất bán dẫn khả năng dư thừa vào năm 2023?

Đức Chung-Thứ năm, ngày 07/10/2021 17:41 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tại nhiều nơi trên thế giới, doanh nghiệp đã bắt đầu khởi công xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất chất bán dẫn.

Tuy nhiên, để xây dựng được những công trình này, dự kiến sẽ mất hơn 2 năm. Điều này khó có thể giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt hiện tại, mà còn làm tăng nguy cơ dư thừa trong tương lai.

Đơn vị nghiên cứu Gartner dự báo, tình trạng khan hiếm chất bán dẫn sẽ tiếp diễn đến quý 2 năm sau, có thể quay lại bình thường vào quý 3 và 4.

Cũng có chung quan điểm, hãng nghiên cứu IDC vừa đưa ra báo cáo cho biết ngành công nghiệp bán dẫn sẽ "bình thường và cân bằng" vào giữa năm 2022. Không chỉ vậy, IDC còn nhận định: "Tiềm ẩn khả năng dư thừa công suất vào 2023, khi việc mở rộng công suất quy mô lớn hơn bắt đầu cuối năm sau".

Chất bán dẫn khả năng dư thừa vào năm 2023? - Ảnh 1.

Tình trạng khan hiếm chất bán dẫn sẽ tiếp diễn đến quý 2 năm sau, có thể quay lại bình thường vào quý 3 và 4. (Ảnh minh họa - Ảnh: Shutterstock)

Hiện nay, một số nhà sản xuất ô tô đã tự tìm cách cắt giảm những chi tiết cần tới chip bán dẫn, hoặc thay thế chúng. Ví dụ như General Motors đã giảm bớt các loại chip trong các dòng xe không bán chạy của. Hoặc một số nhà sản xuất ô tô cũng đang dần thay đổi góc nhìn về chuỗi cung ứng.

"Trong nhiều thập kỷ qua, ngành công nghiệp ô tô sử dụng mô hình "Đúng sản phẩm - với đúng số lượng, tại đúng nơi, vào đúng thời điểm cần thiết" để giảm chi phí. Tuy nhiên, sự thiếu hụt trong chuỗi cung ứng hiện nay khiến cho họ phải thay đổi, như là dự trữ những loại chip quan trọng nhất. Thậm chí, họ còn đang tính tới việc tự thiết kế chip và những thành phần khác, để giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng", ông Mike Nicolas, chuyên gia tại WSJ, cho biết.

Theo nhận định của Hiwin Mikrosystem - đơn vị hàng đầu về chất bán dẫn trên thế giới, đạt giải thưởng Taiwan Excellence - giải thưởng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp có những bước tiến xuất sắc trong nghiên cứu và phát triển, tiếp thị, thiết kế, chất lượng và sản xuất, thay vì dự đoán nhu cầu thị trường theo các phương pháp truyền thống, các nhà sản xuất chất bán dẫn cũng cần khám phá các khả năng của ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tăng độ linh hoạt của doanh nghiệp, giúp nhanh thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Samsung sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi đầu thị trường chất bán dẫn trong quý 3/2021 Samsung sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi đầu thị trường chất bán dẫn trong quý 3/2021

VTV.vn - Samsung kỳ vọng ​​sẽ bảo vệ vị trí hàng đầu của mình về doanh số bán dẫn toàn cầu trong quý thứ ba của năm do nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước