Châu Âu thận trọng trước khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/04/2018 17:52 GMT+7

VTV.vn - Trong 10 năm qua, Trung Quốc đầu tư hơn 300 tỷ USD vào châu Âu, vượt cả Mỹ.

Trung Quốc đang đổ tiền vào đầu tư mua bán mọi lĩnh vực tại châu Âu từ chế tạo ô tô, câu lạc bộ bóng đá cho tới cầu cảng châu Âu, không có nơi nào là không có những dòng đầu tư của người Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu lại không cảm thấy vui mừng mà ngược lại còn bày tỏ sự lo ngại và thận trọng.

Trong 10 năm qua, Trung Quốc đầu tư hơn 300 tỷ USD vào châu Âu, vượt cả Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng lên tiếng về việc phải bảo vệ các doanh nghiệp quan trọng và các lĩnh vực nhạy cảm của châu Âu, trước sự thâm nhập quá sâu của các doanh nghiệp nước ngoài. 

Trung Quốc cũng đang vấp phải sự phản đối của chính quyền Mỹ trong các thương vụ đầu tư vào các công ty công nghệ Mỹ, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước