Chi phí nhân công của Việt Nam ở mức cao hàng đầu Đông Nam Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 10:49 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thông tin này đã được phân tích trong báo cáo năng suất doanh nghiệp và môi trường đầu tư mới đây của Ngân hàng Thế giới.

Báo cáo chỉ ra thực trạng năng suất của Việt Nam so sánh với các nước trong khu vực ở cả khía cạnh thâm hụt vốn và năng suất, chi phí lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp. Theo đó, Việt Nam không hẳn là nước có chi phí nhân công rẻ ở Đông Nam Á, mà cao hơn nhiều nước khác.

Cụ thể, tiền công và tiền lương của doanh nghiệp trung vị Việt Nam ở mức khoảng 2.739 USD/lao động, cao gấp đôi so với Lào, Myanmar, Malaysia và hơn khoảng 30 - 45% so với Campuchia, Thái Lan, Philippines. Tuy nhiên, tiền công thấp hơn nếu so sánh với các nước BRIC.

Thách thức lớn từ nguồn nhân công giá rẻ Thách thức lớn từ nguồn nhân công giá rẻ

VTV.vn - Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giờ đây nguồn nhân công đơn giản và giá rẻ đang trở thành thách thức lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước