Chỉ số PMI của Việt Nam tăng nhẹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 15:36 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Nikkei, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đạt 51,8 điểm trong tháng 8, tăng nhẹ so với mức 51,7 điểm trong tháng 7.

Mức PMI trên 50 cho thấy hoạt động kinh tế mở rộng, trong khi dưới 50 điểm cho thấy hoạt động kinh tế co hẹp lại.

Chỉ số PMI tháng 8 cho thấy "sức khỏe" của lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện nhẹ. Nhân tố chính là số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng mạnh và nhanh hơn.

Mức độ lạc quan trong kinh doanh cũng khá tích cực khi hơn 1/2 số doanh nghiệp được hỏi đã dự báo gia tăng sản lượng trong 12 tháng tới. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu là một điểm nổi bật trong kỳ khảo sát này và đây là yếu tố làm gia tăng đáng kể chi phí cũng như tình trạng chậm giao hàng.

Chỉ số PMI của Việt Nam cao nhất trong 9 tháng qua Chỉ số PMI của Việt Nam cao nhất trong 9 tháng qua Chỉ số PMI tháng 2 giảm điểm Chỉ số PMI tháng 2 giảm điểm Chỉ số PMI tháng 12 bật tăng trở lại Chỉ số PMI tháng 12 bật tăng trở lại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước