Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/04/2020 13:36 GMT+7

VTV.vn - 1.917 tỷ USD là tổng chi phí quân sự toàn cầu năm 2019, tăng 3,6% so với năm trước đó và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010.

Trong báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về chi tiêu quân sự khi chi 732 tỷ USD, chiếm 38% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu. Kinh phí gia tăng được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có việc trả lương cho khoảng 16.000 nhân viên quân sự bổ sung cùng với hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Xếp sau Mỹ lần lượt là Trung Quốc và Ấn Độ. 

Các chuyên gia cho rằng, căng thẳng và đối đầu với Pakistan và Trung Quốc là một trong những động lực chính cho việc tăng chi tiêu quân sự của Ấn Độ. Tại châu Âu, chi tiêu quân sự của Đức đã tăng 10%, lên 49,3 tỷ USD.

Mỹ từ chối khoản đóng góp về chi phí quân sự của Hàn Quốc Mỹ từ chối khoản đóng góp về chi phí quân sự của Hàn Quốc

VTV.vn - Quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn Quốc tiếp tục bị xói mòn liên quan đến vấn đề chia sẻ chi phí quân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước