Chính phủ Anh cho phép Quốc hội bỏ phiếu thông qua Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/02/2017 09:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trước khi Anh đi đến ký kết thỏa thuận cuối cùng với EU, Chính phủ Anh đã cho phép Quốc hội bỏ phiếu thông qua những điều khoản cuối cùng của tiến trình Brexit.

Động thái này được cho là nhằm đáp lại những cáo buộc Chính phủ Anh độc quyền trong việc Anh rời EU (Brexit). Tuy vậy, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định, thay đổi này sẽ không ngăn cản được Brexit, bởi kể cả khi các nghị sĩ bỏ phiếu phản đối tất cả các điều khoản, Anh vẫn sẽ rời khối mà không có một thỏa thuận nào.

Trong hai ngày 7 - 8/2, Quốc hội Anh vẫn sẽ tiếp tục quá trình xem xét những đề xuất về sửa đổi các điều khoản cuối cùng trong dự luật liên quan đến Brexit, kèm thêm các điều kiện bổ sung, đồng thời cân nhắc kêu gọi công bố đánh giá về tác động của Brexit đối với xứ sở sương mù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước