Chính phủ Mỹ có thể sắp phải trả 1.000 tỷ USD lãi nợ công mỗi năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/03/2018 10:20 GMT+7

VTV.vn - 1.000 tỷ USD là số tiền lãi nợ công mà Chính phủ Mỹ có thể sắp phải trả mỗi năm trong thập kỷ tới.

Theo nhận định của Ủy ban Trách nhiệm ngân sách Liên bang (CRFB), con số trên tăng gấp 4 lần so với hiện nay nếu Washington tiếp tục duy trì việc giảm thuế và tăng chi tiêu chính phủ. Đến năm 2028, khoản lãi này tương đương 3,6% tổng sản phẩm GDP của Mỹ.

Ước tính của CRFB được đưa ra trên cơ sở cho rằng, Quốc hội Mỹ sẽ cam kết thực hiện chính sách cắt giảm thuế hiện nay trong thời gian dài. Giả thuyết này được cho là hoàn toàn có thể xảy ra vì Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã cho thấy rõ khó khăn trong việc đạt nhất trí về chi tiêu ngân sách.

Nợ công của Mỹ lần đầu tiên vượt mốc hơn 20.000 tỷ USD Nợ công của Mỹ lần đầu tiên vượt mốc hơn 20.000 tỷ USD

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất vừa được Bộ Tài chính Mỹ công bố, lần đầu tiên trong lịch sử, nợ công của Mỹ vượt qua mốc hơn 20.000 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước