Chính sách thuế mới đội chi phí giá phân bón

Thanh Thảo (TCKD)-Thứ sáu, ngày 16/01/2015 09:54 GMT+7

Theo Bộ Tài chính, chính sách thuế mới làm đội thêm chi phí của các doanh nghiệp phân bón, nhưng ước tính chỉ làm tăng giá bán dưới 2%, không tăng đến 8%.

Trong bản tin trước, chúng tôi đã phản ánh về nghịch lý: các doanh nghiệp phân bón cho rằng bị đội thêm chi phí sản xuất sau khi phân bón được chuyển sang diện miễn thuế GTGT từ đầu năm nay. Ngày 15/1, trả lời Bản tin Tài chính kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được kiến nghị của Hiệp hội phân bón và thừa nhận: Chính sách thuế mới làm đội thêm chi phí của các doanh nghiệp phân bón, nhưng ước tính chỉ làm tăng giá bán dưới 2%, chứ không tăng đến 8% như phản ánh của Hiệp hội phân bón.

Đại diện Bộ Tài chính cũng thừa nhận, chính sách thuế mới sẽ tạo lợi thế hơn cho phân bón nhập khẩu. Đây cũng chính là điều các doanh nghiệp phân bón nội lo lắng rằng nhập siêu phân bón sẽ tăng và sản phẩm trong nước sẽ giảm sức cạnh tranh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước