Chợ đầu mối Paris có thể trở thành kênh tiêu thụ nông sản Việt Nam

Lê Hồng Quang (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 16/07/2017 11:54 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan đại diện Thương mại Việt Nam tại Pháp đang nỗ lực làm cầu nối để đưa nông sản Việt Nam tới chợ đầu mối Rungis.

Chợ Rungis ở ngoại ô Paris, Pháp là chợ đầu mối hàng nông sản lớn nhất thế giới. Chợ nằm sát sân bay, có mạng lưới giao thông thuận tiện, là nơi cung cấp hàng nông sản thực phẩm cho toàn bộ thủ đô Paris và vùng phụ cận với 18 triệu dân. Mỗi ngày có tới 6.000 tấn nông sản thực phẩm luân chuyển qua chợ đầu mối này.

Chợ Rungis không chỉ là chợ đầu mối của thủ đô Paris, mà còn là nơi cung cấp thực phẩm cho các siêu thị, nhà hàng, khách sạn, hay bếp ăn tập thể của các tỉnh khác của nước Pháp. 1/10 số hàng hoá tới đây sau khi giao dịch, được chuyển ra sân bay sát cạnh, xuất khẩu ra nước ngoài.

Cơ quan đại diện thương mại và Sứ quán Việt Nam tại Pháp đang rất quan tâm đến kênh tiêu thụ nông sản qua chợ đầu mối Paris. Việc làm này không phải là để giải cứu cấp bách một loại nông sản cụ thể nào của Việt Nam mà để thiết lập một kênh xuất khẩu nông sản lâu dài ổn định giữa doanh nghiệp Việt và các nhà buôn tại chợ Rungis.

Paris và cả nước Pháp có cộng đồng châu Á lớn, có nhu cầu cao và ổn định về nông sản thực phẩm từ châu Á. Lãnh đạo chợ Rungis ủng hộ doanh nghiệp Việt mang nông sản tới đây cạnh tranh. Chợ đầu mối Rungis cũng đang mong muốn hợp tác với chợ đầu mối Bình Điền. Mục tiêu của dự án là đưa nông sản Việt Nam từ chợ Bình Điền tới chợ Rungis, thiết lập một kênh tiêu thụ nông sản Việt Nam tại Pháp, với quy mô lớn và ổn định lâu dài.

Dạo quanh chợ đầu mối Rungis khổng lồ tại Paris, Pháp Dạo quanh chợ đầu mối Rungis khổng lồ tại Paris, Pháp

VTV.vn - Chợ Rungis ở ngoại ô phía Bắc Paris là chợ đầu mối hàng nông sản lớn nhất thế giới, diện tích lớn tương đương với Công quốc Monaco.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước