Cho thuê lại nhà ở công vụ sẽ bị phạt tiền, thu hồi nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/12/2015 11:10 GMT+7

VTV.vn - Người được thuê nhà ở công vụ nếu không sử dụng nhà vào mục đích để ở mà cho người khác thuê, mượn lại sẽ bị phạt tiền và thu hồi nhà.

Bộ Xây dựng mới đây đã đề xuất mức phạt từ 50 - 60 triệu đồng, đồng thời thu hồi nhà đối với người được thuê nhà ở công vụ, trong trường hợp đối tượng được thuê nhà ở công vụ không sử dụng nhà vào mục đích để ở, mà cho người khác thuê, mượn lại; hay tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ nhà ở công vụ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước