Choáng với kỷ lục mua bán và sáp nhập của Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/06/2016 14:37 GMT+7

VTV.vn- Chỉ trong chưa đầy 6 tháng đầu năm, hoạt động mua bán và sáp nhập M&A của các công ty Trung Quốc với những tài sản nước ngoài đã vượt kỷ lục của cả năm ngoái.

Theo đó, tổng giá trị các thỏa thuận M&A đã đạt 111,6 tỷ USD. Các lĩnh vực được các công ty Trung Quốc chủ yếu lựa chọn là bất động sản, hóa chất và công nghệ cao.

Việc kinh tế trong nước giảm tốc được cho là nguyên nhân chính khiến nhiều công ty Trung Quốc phải đa dạng hóa nguồn kinh doanh. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định tốc độ của các thương vụ M&A của các công ty Trung Quốc sẽ chậm lại trong thời gian tới bởi những trở ngại trong và ngoài nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước