Chủ DN ôm tiền bỏ trốn, chuỗi liên kết cá tra ở An Giang đổ vỡ

Đặng Công - Bạch Đằng (VTV9)-Thứ năm, ngày 28/06/2018 10:23 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 năm qua, sau khi chủ DN ôm tiền bỏ trốn, 12 hộ dân nằm trong chuỗi liên kết cá tra phải gửi đơn kêu cứu khắp nơi vì bị ngân hàng đòi nợ gần 80 tỷ đồng.

Năm 2015, mô hình chuỗi liên kết nuôi và chế biến cá tra được triển khai ở ĐBSCL. Là một trong hai địa phương thí điểm, người dân tỉnh An Giang rất kỳ vọng, chuỗi liên kết cá tra sẽ giúp nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL phát triển bền vững.

Có 12 hộ tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ cá tra ở tỉnh An Giang. Theo quy định, khi vay ngân hàng, nông dân sẽ nhận thức ăn chăn nuôi thay vì nhận tiền. Cá sau khi thu hoạch sẽ được bán cho Công ty Thuận An. Công ty này không trả tiền trực tiếp cho nông dân mà có trách nhiệm chuyển số tiền này cho Ngân hàng NN&PTNT tỉnh An Giang. Sau khi trừ các khoản đã vay, ngân hàng sẽ trả tiền lãi cho người dân.

Sau gần 2 năm, chuỗi liên kết đổ vỡ khi Giám đốc Công ty Thuận An ôm tiền bỏ trốn. Dù đã xác định Công ty Thuận An là nguyên nhân khiến chuỗi liên kết tiêu thụ cá tra bị đổ vỡ, từ cuối năm 2016 đến nay, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh An Giang lại liên tục đòi nợ nông dân số tiền gần 80 tỷ đồng.

Bị đòi nợ vô lý, 12 hộ dân đã 9 lần gửi đơn cầu cứu các cơ quan Trung ương và địa phương, nhưng đến nay Ngân hàng NN&PTNT tỉnh An Giang vẫn tiếp tục niêm phong tài sản của các hộ dân mà không có lời giải thích rõ ràng.


Đề án ba cấp về liên kết nâng cao chất lượng giống cá tra ở ĐBSCL Đề án ba cấp về liên kết nâng cao chất lượng giống cá tra ở ĐBSCL

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đã xây dựng và quyết liệt thực hiện đề án ba cấp về liên kết nâng cao chất lượng giống cá tra cho vùng ĐBSCL.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước