Chủ tịch ECB đánh giá thấp nguy cơ kinh tế Eurozone suy thoái

Thanh Hiệp-Thứ tư, ngày 29/06/2022 06:47 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde vừa đưa ra những nhận định tích cực về triển vọng kinh tế của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Đồng thời Chủ tịch ECB khẳng định, ECB sẵn sàng tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn nếu lạm phát tiếp tục tăng cao.

Phát biểu tại diễn đàn thường niên của ECB ở Sintra, Bồ Đào Nha, bà Lagarde cho biết, ECB đã điều chỉnh đáng kể dự báo tăng trưởng của khu vực trong vòng 2 năm tới, nhưng vẫn kỳ vọng vào tốc độ tăng trưởng dương. Các yếu tố nội tại của nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những tấm đệm, ngăn chặn sự suy giảm tăng trưởng.

Bà Lagarde cũng xác nhận kế hoạch tăng lãi suất 0,25 điểm % của ECB trong tháng 7 tới, nhưng cho biết, giới hoạch định chính sách sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát tại Eurozone tiếp tục leo thang.

ECB sẽ sớm đưa lãi suất tiền gửi khỏi vùng âm ECB sẽ sớm đưa lãi suất tiền gửi khỏi vùng âm

VTV.vn - 91% trong số 55 nhà kinh tế được hỏi dự kiến ECB sẽ tăng lãi suất chính sách thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 9 và đưa lãi suất tiền gửi vượt khỏi vùng âm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước