Chủ tịch Hội đồng châu Âu đề xuất EU lùi thời hạn Brexit 1 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/04/2019 06:00 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk trong cuộc họp thượng đỉnh bất thường, Brussels, Bỉ, ngày 25/11/2018. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 10/4, lãnh đạo các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã họp bàn nhằm giải quyết tương lai của cuộc chia tay giữa Anh và EU (Brexit).

Ngày 10/4, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức khai mạc tại Brussels. Đây là hội nghị bất thường do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk triệu tập.

Theo báo chí, nhiều khả năng các nhà lãnh đạo EU sẽ ủng hộ đề xuất của ông Tusk về việc lùi thời hạn Brexit thêm 1 năm, nhưng có thể linh hoạt rút ngắn nếu Anh đạt được đồng thuận trong vấn đề này. 

Tuy nhiên, nhiều nước vẫn đòi hỏi Thủ tướng Anh Theresa May cần có một kế hoạch cụ thể để quyết định có tiếp tục lùi thời hạn Brexit hay không. Hội nghị này diễn ra chỉ 2 ngày trước thời hạn ra đi mà EU đã chấp nhận lùi lại cho phía Anh trước đó.

EU ra điều kiện để cho phép Anh hoãn Brexit EU ra điều kiện để cho phép Anh hoãn Brexit

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) sẽ cho phép Anh trì hoãn Brexit với những điều kiện nhất định, trong đó có việc London phải tổ chức bầu cử Nghị viện châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước