Chưa đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giá hoa hồng đã tăng mạnh

VTV9-Thứ ba, ngày 13/11/2018 07:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Dù chưa tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giá hoa hồng tại thành phố Đà Lạt hiện đã tăng mạnh.

Hoa hồng Đà Lạt đang có giá từ 2.500 - 3.500 đồng/cành, tăng gấp 2,5 - 3 lần so với tháng 10/2018 cũng như cùng thời điểm này vào các năm trước. Trong đó, các loại hoa hồng được thị trường ưa chộng như hồng đỏ đã tăng đột biến từ 800 - 1.200 đồng, lên 3.300 - 3.500 đồng/cành, hồng nhung 3.000 đồng/cành, các màu khác như: hoa hồng vàng, trắng, ánh trăng cũng tăng lên 2.500 - 2.800 đồng/cành.

Theo các vựa thu mua hoa đầu mối tại thành phố Đà Lạt, một phần nguyên nhân giá hoa hồng tăng cao là do trong thời gian qua, thời tiết thay đổi thất thường khiến hoa bị nhiễm bệnh rụng lá, nấm mốc làm sản lượng sụt giảm.

Giá hoa hồng Đà Lạt đạt mức cao nhất trong 3 năm qua Giá hoa hồng Đà Lạt đạt mức cao nhất trong 3 năm qua

VTV.vn - Giá hoa hồng Đà Lạt trong những ngày qua đã tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong vòng 2 - 3 năm trở lại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước