Chứng khoán 2023, đầu tư như một nhà nông?

Khánh Linh-Thứ hai, ngày 13/02/2023 11:50 GMT+7

VTV.vn - Dựa vào kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư mở vị thế tốt trên thị trường, còn về tổng thể, các chuyên gia cho rằng, tâm thế đầu tư năm nay là hãy như một nhà nông.

Thị trường đi tìm vùng cân bằng mới

Các nhà đầu tư chứng khoán vừa có một tuần giao dịch tương đối ảm đạm khi tính chung cả tuần, VN-Index đã giảm gần 22 điểm, việc chốt lời các cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó tiếp tục chiếm ưu thế, trong khi bên phía lực cầu vẫn đang thận trọng chờ đợi. Thanh khoản trung bình tuần giảm về mức 11.500 tỷ đồng/phiên. Ở góc nhìn tích cực, thanh khoản giảm xuống cho thấy thị trường có thể sớm kỳ vọng vào các ngưỡng hỗ trợ gần nhất. 

"Thị trường đang phải đi tìm những vùng cân bằng mới. Nếu xét về mặt kỹ thuật, lực cung từ khi thị trường có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn khoảng 2 tuần trở lại đây, cũng có những dấu hiệu là thanh khoản tụt đi khá nhanh.Một vùng hỗ trợ gần nhất mà chúng ta có thể quan tâm là từ 1.040 - 1.050 điểm", ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt, đánh giá.

Đầu tư cũng có lúc nông nhàn

Chứng khoán 2023, đầu tư như một nhà nông? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Dựa vào kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư mở vị thế tốt trên thị trường, còn về tổng thể, theo các chuyên gia, tâm thế đầu tư năm nay là hãy như một nhà nông. Khi "gieo hạt" là mong sản phẩm tăng trưởng và có lợi nhuận, nhưng có lúc cũng phải mang tâm thế nông nhàn.

"Có thời gian cần phải nghiên cứu, trong thời gian đó chúng ta giống như 1 nhà nông, có những lúc nông nhàn để dòng tiền nghỉ trong lớp tài sản phòng thủ. Quý I đầu năm thể hiện rất rõ và chúng ta phải chuẩn bị nguồn lực cho quý II là vụ mùa mới, tài sản phòng thủ đáo hạn và chúng ta có thể bắt đầu chuyển dịch", ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc, AFA Capital, nhận định.

Một số nhà đầu tư cá nhân vẫn đang tận dụng lúc "nông nhàn" để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Còn nhà đầu tư nước ngoài lại là những người "gieo hạt" từ sớm.

Khối ngoại tuần qua tiếp tục mua ròng gần 880 tỷ đồng trên thị trường. Đáng chú ý, trong khi bộ đôi STB và HPG tiếp tục được gom mạnh, cổ phiếu bất động sản là tâm điểm bán ra. Điều này cũng góp phần khiến DXG, PDR, HPX nằm trong trong top các cổ phiếu giảm mạnh nhất trên HOSE tuần qua.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu thủy sản đã đồng loạt tăng mạnh. ANV của CTCP Nam Việt cũng có mức tăng 16% hay CMX, ACL tăng tương ứng là 12% và 11%. Chất xúc tác giúp cổ phiếu thủy sản đồng loạt "dậy sóng" và đi ngược thị trường đến từ kỳ vọng đón nhận đơn hàng lớn từ các thị trường Trung Quốc, Mỹ.

Tài khoản chứng khoán mở mới thấp nhất trong hơn 2 năm Tài khoản chứng khoán mở mới thấp nhất trong hơn 2 năm

VTV.vn - Chỉ có hơn 36.000 tài khoản chứng khoán được nhà đầu tư trong nước mở mới trong tháng 1/2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước