Chứng khoán Âu - Mỹ chìm trong sắc đỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/04/2020 08:30 GMT+7

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Âu-Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ đêm 15/4 đã có phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ khi hầu hết các chỉ số chính đề giảm điểm do lo ngại kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Chốt phiên cả 3 chỉ số tại thị trường phố Wall giảm từ 1,4% đến 2,2% giá trị. Đà bán tháo trong nhóm ngành ngân hàng, bán lẻ diễn ra mạnh nhất. Lợi nhuận quý I của nhiều ông lớn ngành ngân hàng giảm tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, Tập đoàn tài chính đa quốc gia Goldman Sachs công bố báo cáo lợi nhuận quý I giảm tới 49%.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ đã giảm 8,7% trong tháng 3. Dịch COVID-19 đã buộc các doanh nghiệp đóng cửa và người tiêu dùng phải ở nhà.

Tại thị trường châu Âu, niềm tin của nhà đầu tư cũng rung lắc mạnh khiến chỉ số Stoxx 600 mất hơn 3% giá trị.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đêm 15/4 lao dốc trên 6%, trong đó, dầu WTI mất mốc 20 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất 18 năm.

Chứng khoán toàn cầu ngày 15/4 đồng loạt giảm Chứng khoán toàn cầu ngày 15/4 đồng loạt giảm

VTV.vn - Bất chấp việc PBOC giảm lãi suất kỳ hạn 1 năm với công cụ cho vay trung hạn xuống mức kỷ lục 2,95% cũng không giúp các thị trường quốc tế có phiên giao dịch thuận lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước