Chứng khoán: Bình thường hay bất thường?

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 07/01/2022 06:38 GMT+7

VTV.vn - 2021 là một năm nhiều kỷ lục đáng nhớ của chứng khoán Việt nhưng điểm xuyết ở đó vẫn còn những câu hỏi cần phải giải đáp.

Tính đến cuối năm 2021, khối ngoại đã bán ròng khoảng 61.607 tỷ đồng (2,7 tỷ USD) trên toàn thị trường, gấp hơn 4 lần cả năm 2020. Có nhiều ý kiến giải thích nhưng theo chia sẻ từ Dragon Capital 1 - một đơn vị tiếp xúc với rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nguyên nhân chính là thị trường Việt Nam vẫn mãi chỉ là thị trường cận biên dù kỳ vọng lên thị trường mới nổi đã được ra từ cách đây 4 - 5 năm.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên chứng kiến những vụ việc bán chui trái phiếu doanh nghiệp bị phanh phui, thậm chí doanh nghiệp còn không xuất trình được hợp đồng mua bán với các nhà đầu tư cá nhân, cơ quan chức năng đang có những động thái mạnh tay chấn chỉnh lại thị trường.

Chứng khoán: Bình thường hay bất thường? - Ảnh 1.

2021 là một năm nhiều kỷ lục đáng nhớ của chứng khoán Việt nhưng điểm xuyết ở đó vẫn còn những câu hỏi cần phải giải đáp. (Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

Dự thảo Nghị định 153 về nâng cao chất lượng trái phiếu doanh nghiệp cũng đang được lấy ý kiến tuy nhiên theo các chuyên gia, kiểm soát rủi ro là cần thiết nhưng cần sự linh hoạt vì kênh trái phiếu cũng đã giúp các doanh nghiệp huy động 500.000 tỷ đồng trong năm 2021 - một con số không hề nhỏ trong bối cảnh dịch COVID-19 gây rất nhiều đứt gãy trong dòng tiền.

Một kỷ lục những cũng là một hiện tượng bất thường trong năm qua là sự "bay màu" của cổ phiếu có thị giá "rau dưa trà đà". Tính đến thời điểm cuối tháng 12, sàn HOSE không còn cổ phiếu nào có thị giá dưới 5.000 đồng/cổ phiếu, danh sách cổ phiếu thị giá từ 10.000 đồng trở xuống cũng chỉ còn vỏn vẹn 20 thành viên.

Câu chuyện này đang thể hiện một xu hướng đầu tư trên thị trường thời gian qua, khi dòng tiền đang quyết định diễn biến tại nhiều cổ phiếu hơn là yếu tố cơ bản, nương theo quy luật cung cầu để tìm kiếm lợi nhuận nhưng nhà đầu tư cũng không thể chủ quan với cuộc chơi rủi ro mà mình đang tham gia.

Chứng khoán 2022 nhiều triển vọng

Theo một số chuyên gia, diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán thời gian qua đang là "hàn thử biểu" của dòng tiền rẻ, biểu hiện qua mức độ dư thừa của lượng tiền đã bơm ra so với tăng trưởng kinh tế.

"Họ săn lùng các cổ phiếu có mức độ rủi ro cao và sẵn sàng chơi trò chơi của dòng tiền, coi nhẹ các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Điều này thường thấy ở các chu kỳ tiền nhiều trước đây và để lại cả cơ hội lẫn hệ lụy sau đó", TS Quách Mạnh Hào - Đại học Lincoln - Vương quốc Anh cho hay.

Dù ngay trong những phiên khởi động năm 2022, VN-Index đã liên tục thiết lập các đỉnh mới nhưng cũng đang dần có dấu hiệu phân hóa, đặc biệt là khi kết quả kinh doanh quý IV lần lượt được hé lộ, dòng tiền sẽ có xu hướng tìm đến các nhóm cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt.

Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định: "Năm 2022 thị trường sẽ tiếp tục phát triển ổn định bền vững, công khai và minh bạch hơn nữa. Những phát sinh nảy sinh mà đem lại rủi ro cho thị trường cơ quan quản lý sẽ có giải pháp cụ thể để cho thị trường vận hành đúng hướng".

Chứng khoán: Bình thường hay bất thường? - Ảnh 2.

Thị trường năm 2021 đã khẳng định được về lượng và 2022 trở đi đang là giai đoạn cần đi sâu về chất để đảm bảo sự bền vững của chứng khoán Việt Nam. Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí.

Theo nhận định của SSI Research, P/E thị trường mục tiêu là 16x, tương ứng VN-Index có thể đạt 1.750 điểm trong năm 2022. Tài khoản mở mới và dòng tiền cá nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục là kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp trong quá trình phục hồi kinh tế.

Một trong những dấu mốc lớn của chứng khoán năm 2021 là huy động qua thị trường cổ phiếu ước đạt gần 80.000 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2020 và tương đương con số kỷ lục năm 2019. Sự sôi động của thị trường đang giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn từ người dân và thị trường chứng khoán đang ngày càng khẳng định vai trò dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Thị trường năm 2021 đã khẳng định được về lượng và 2022 trở đi đang là giai đoạn cần đi sâu về chất để đảm bảo sự bền vững của chứng khoán Việt Nam, kiểm soát sự bất thường và hướng tới sự phát triển trong giai đoạn bình thường mới.

Chứng khoán phá đỉnh phiên đầu năm, kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng Chứng khoán phá đỉnh phiên đầu năm, kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng

VTV.vn - VN-Index đã tăng ngay trong phiên giao dịch đầu năm mới, vượt vùng đỉnh 1.500 điểm. Điều này thể hiện kỳ vọng của thị trường sau một năm tăng trưởng ấn tượng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước