Chứng khoán châu Á biến động trái chiều phiên sáng 11/3

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/03/2020 14:35 GMT+7

VTV.vn - Các thị trường châu Á đã chứng kiến biến động trái chiều trong phiên 11/3, trong bối cảnh giới đầu tư đang tiếp tục theo dõi các diễn biến khó lượng của dịch COVID-19.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 0,8%, bất chấp việc chính phủ nước này vừa tung ra gói kích thích bổ sung trị giá 4 tỷ USD, nhằm ứng phó với tác động của dịch. Giảm mạnh nhất là chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất hơn 1% giá trị. Trong khi đó, các thị trường Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) lại tăng điểm nhẹ trong phiên này. Trên thị trường dầu, giá dầu châu Á hôm nay đã tăng trở lại khoảng 3%, cho thấy kỳ vọng các cuộc đàm phán của OPEC sẽ tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chốt phiên sáng nay (11/3) VN-Index mất hơn 16 điểm, chỉ còn mốc 821 điểm. Thanh khoản với 125 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng 2.035 tỷ đồng. HNX-INDEX cũng giảm gần 1 điểm còn mốc 105 điểm. Giao dịch hơn 27 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn gần 306 tỷ đồng.

Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh cao nhất từ khi thành lập Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh cao nhất từ khi thành lập

VTV.vn - Trong phiên 10/3, khối lượng khớp lệnh trên thị trường phái sinh đạt 209.061 hợp đồng, tương ứng giá trị danh nghĩa 16.273 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước