Chứng khoán châu Á chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/09/2018 08:50 GMT+7

VTV.vn - Chứng khoán châu Á đang ở mức thấp nhất trong 2 năm nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn các nhà đầu tư.

Nguyên nhân do các thị trường chứng khoán mới nổi châu Á vẫn còn quá đắt đỏ. Theo dữ liệu từ Bloomberg, mức định giá của thị trường chứng khoán tại các quốc gia châu Á đang phát triển cao hơn so với chỉ số MSCI Emerging Markets Index, chỉ số này đã rớt hơn 11% trong năm nay, qua đó kéo mức định giá xuống chỉ còn 11 lần (xét trên lợi nhuận ước tính), thấp hơn mức trung bình 5 năm. 

Mặc dù một số chiến lược gia cho rằng các cơ hội bắt đầu chớm nở nhưng họ cũng cảnh báo, thời điểm này vẫn còn quá sớm để đầu tư vì cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và khả năng lan truyền từ các thị trường yếu hơn.

Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà giảm điểm tại châu Á Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà giảm điểm tại châu Á

VTV.vn - Chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong giảm 1,33%, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để mất 1,21%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước