Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại dịch bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 14:58 GMT+7

VTV.vn - Dẫn đầu đà giảm của khu vực là các thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) với mức giảm trên 1%.

Hầu hết các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương đã đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 28/2, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Dẫn đầu đà giảm của khu vực là các thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Các chỉ số chứng khoán quan trọng khác của Australia và Trung Quốc đại lục cũng mất điểm nhẹ. 

Trước đó, việc hãng công nghệ Apple đưa ra cảnh báo sẽ không thể đạt được mức doanh thu dự báo trong quý này do tác động từ dịch bện đã kéo theo sự sụt giảm của cổ phiếu hàng loạt công ty nằm trong chuỗi cung ứng của táo khuyết, cũng như đè nặng lên tâm lý thị trường.

Chứng khoán quốc tế tiếp tục đà tăng điểm Chứng khoán quốc tế tiếp tục đà tăng điểm

VTV.vn - Tổng kết ngày đầu tuần vừa qua, nhiều thị trường chứng khoán quốc tế đã tiếp tục kéo dài đà tăng từ tuần trước, bất chấp những nguy cơ từ dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước