Chứng khoán châu Á mở cửa trong sắc đỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/11/2019 14:32 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán châu Á sáng 13/11 đã chìm trong sắc đỏ do những lo ngại về đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,75%, Shenzen của Thâm Quyến giảm 0,1%, giảm mạnh nhất là chỉ số HSI của Hong Kong (Trung Quốc) giảm gần 1,7%. 

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York đêm 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt rằng Trung Quốc đã "gian lận" trong những thỏa thuận thương mại với Mỹ. Đây chỉ là động thái mới nhất khiến thị trường lo ngại rằng thương chiến Mỹ - Trung còn lâu mới có hồi kết, thậm chí, những kỳ vọng nhen nhóm trong thời gian qua cũng bắt đầu bị dập tắt.

Trong khi đó, giá dầu thế giới cũng giảm do những tín hiệu đáng lo ngại từ thương chiến Mỹ -Trung. Giá dầu Brent giảm 0,21%, còn gần 62 USD/thùng, dầu WTI giảm 0,11% về mốc 56,74 USD/thùng.

Chứng khoán toàn cầu tăng điểm Chứng khoán toàn cầu tăng điểm

VTV.vn - Thông tin tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc đã tạo một cú hích đối với thị trường chứng khoán trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước