Chứng khoán châu Á sụt giảm vì căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/05/2019 06:19 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên giao dịch hôm 14/5, phần lớn các thị trường chứng khoán chủ chốt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong, Trung Quốc dẫn đầu đà giảm của khu vực, trong khi các thị trường Thượng Hải, Tokyo cũng chung xu hướng đi xuống. 

Ngay sau khi Bắc Kinh tuyên bố tăng thuế đối với lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD, Washington đã đáp trả bằng việc công bố danh sách 300 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ bị áp thuế 25%. 

Các diễn biến leo thang căng thẳng này đã khiến giới đầu tư tăng cường tìm kiếm tài sản an toàn, đẩy giá vàng châu Á lên gần mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Tuy nhiên, đồng Nhân dân tệ đã thoát khỏi chuỗi giảm 6 ngày và tăng 0,25% vào hôm 14/5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ thành công.

"Rõ ràng thị trường đã phản ứng tiêu cực trên diên rộng, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh trên phố Wall. Các nhà đầu tư đều lo lắng về khả năng leo thang hơn nữa của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên những bình luận của Tổng thống Trump về động thái áp thuế trả đũa của Trung Quốc không nằm ngoài dự kiến. Vậy nên thị trường đã không phản ứng quá mạnh. Nhưng tôi nghĩ các nhà đầu tư vẫn đang ở thế rất thận trọng" - ông Jackson Wang, chuyên gia chứng khoán, cho hay.

Theo ông Jacob Parker, Phó Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ - Trung Quốc: "Những thông điệp từ Tổng thống Trump tuần trước khiến nhiều công ty tin rằng, họ sẽ không thể biết khi nào các mức thuế sẽ được nâng lên và điều này làm gia tăng mạnh những rủi ro của doanh nghiệp hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Các khách hàng của họ cũng biết điều đó. Một khi hoạt động kinh doanh đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn này sẽ rất khó để khôi phục lại".

Trung Quốc tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1/6 Trung Quốc tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1/6

VTV.vn - Tối 13/5, Trung Quốc đã quyết định tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập vào Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/6 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước