Chứng khoán châu Á tăng điểm bất chấp khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/08/2017 14:52 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: The Financial Expres)

VTV.vn - Sáng nay (24/8), hầu hết các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm.

Hầu hết các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán châu Á sáng nay đã chứng kiến phiên tăng điểm, trái ngược với đà lao dốc của thị trường thế giới trước nguy cơ Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa.

Chỉ số Hangseng của Trung Quốc có sức tăng lớn nhất, 0,62%. Tiếp đến là Kospi (Hàn Quốc) và ASX 200 của Australia.

Bất chấp màn ra mắt ấn tượng sản phẩm Glaxy Note 8 vào đêm qua (23/8), nhưng cổ phiếu của Samsung vẫn đi ngang, trong bối cảnh ngày mai (25/8) tòa án nước này sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về số phận của người thừa kế tập đoàn Lee Jae-yong. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lại giảm điểm do đồng Yen tăng giá.

Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

VTV.vn - Hầu hết các chỉ số chính của thị trường chứng khoán châu Á sáng nay (11/8) đồng loạt mất giá ngày thứ 3 liên tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước