Chứng khoán châu Âu giảm điểm sau khi Thủ tướng Italy từ chức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/08/2019 09:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Đêm 20/8 theo giờ Việt Nam, hầu hết các thị trường chứng khoán chủ chốt tại châu Âu đã đồng loạt giảm điểm sau khi Thủ tướng Italy Giuseppe Conte từ chức

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte từ chức, đẩy quốc gia Nam Âu này đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chính trị.

Chốt phiên, chỉ số FTSE MIB của Italy đã giảm hơn 1%, với mức giảm mạnh nhất thuộc về nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. 

Các thị trường chứng khoán quan trọng khác của khu vực như Anh, Đức, Pháp cũng đồng loạt giảm điểm do những lo ngại về tình hình chính trị tại Italy và tiến trình nước Anh rời khỏi liên minh châu Âu (EU) (Brexit). 

Tại Mỹ, thị trường chứng khoán Phố Wall cũng chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng điểm liên tiếp khi cả 3 chỉ số chính đều giảm khoảng 0,7%.

Chứng khoán châu Âu tăng kỷ lục trong 5 tháng qua Chứng khoán châu Âu tăng kỷ lục trong 5 tháng qua

VTV.vn - Trong phiên giao dịch ngày 14/3, một loạt chỉ số chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước