Chứng khoán cuối năm, cơ hội kiếm lời?

Minh Khang-Thứ ba, ngày 24/09/2024 15:02 GMT+7

VTV.vn - Ông Lê Vương Hùng, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, nếu điều kiện thuận lợi, VN-Index có thể vượt mốc 1.300 điểm, thậm chí 1.400 điểm.

Ông Lê Vương Hùng – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, nếu điều kiện thuận lợi, VN-Index có thể vượt mốc 1.300 điểm, thậm chí 1.400 điểm chỉ là vấn đề thời gian.

Gia tăng mạnh các nhà đầu tư

Số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 330.000 tài khoản trong tháng 8/2024.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 1,41 triệu tài khoản, gấp 3,6 lần so với cả năm 2023 (năm có lượng đóng tài khoản đột biến). Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 8,6 triệu tài khoản, tương đương khoảng 8,6% dân số. Con số này đưa chứng khoán Việt Nam đến gần mục tiêu đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Chứng khoán cuối năm, cơ hội kiếm lời? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cơ hội sinh lời của thị trường được xem là một trong những lý do quan trọng cho việc gia tăng mạnh các nhà đầu tư. Thống kê cho thấy, đóng cửa phiên 31/8/2024, VN-Index ghi nhận mức tăng 13,63%. Mức tăng này được đánh giá là tích cực so với thị trường chứng khoán khu vực Đông Nam Á.

Lý giải về diễn biến tích cực của thị trường, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT đã chỉ ra các động lực chính.

Đầu tiên là xu hướng phục hồi rõ nét của nền kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2024 với rất nhiều kết quả khả quan. Tại đây, GDP 6 tháng tăng 6,4%, vượt dự báo; xuất nhập khẩu tăng trưởng cao; FDI giải ngân đạt mức cao kỷ lục; mặt bằng lãi suất huy động ổn định ở mức thấp hơn so với giai đoạn trước đại dịch.

Cũng theo ông Hinh, chính sách quyết liệt của Chính phủ và các cơ quan quản lý thị trường cũng giúp thúc đẩy thị trường. “Những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ như giảm thuế phí (giảm thuế VAT 2%, giảm phí trước bạ ô tô); đẩy nhanh thực thi Luật Đất đai đã góp phần cải thiện tâm lý của thị trường”, đại diện VNDIRECT nhận định.

Đồng thời, sự quyết tâm của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán trong việc nâng hạng thị trường cũng hỗ trợ cho diễn biến của thị trường chứng khoán. Cùng với đó, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết chuyển biến tích cực với lợi nhuận sau thuế trên 3 sàn tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ.

Ông Đinh Quang Hinh chia sẻ: “Môi trường vĩ mô, kinh doanh cải thiện đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp niêm yết trong 2 quý đầu năm nay với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trên 20%. Chúng ta đã chứng kiến Xu hướng cải thiện kết quả kinh doanh đã thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán”.

Thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục hưởng lợi từ đà phục hồi của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 lên 6,1% - so với mức 5,5% trong báo cáo hồi tháng 4/2024.

Kỳ vọng sớm được nâng hạng thị trường

Cùng với kinh tế vĩ mô, việc nâng hạng thị trường được dự báo là một “liều doping” cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Mới đây, Tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế FTSE Russell thông báo, Việt Nam có thể được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Kết quả sẽ được công bố sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 8/10 tới.

“Ngoài việc thu hút thêm dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, nếu được nâng hạng sẽ đánh dấu bước phát triển mới về chất lượng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam thông qua các cải tiến về hạ tầng thanh toán và giao dịch, nâng cao chuẩn mực về công bố thông tin và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư”, ông Đinh Quang Hinh - đại diện VNDIRECT đánh giá.

Chứng khoán cuối năm, cơ hội kiếm lời? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Ngân hàng Thế giới ước tính, việc nâng hạng thành công thị trường chứng khoán có thể thu hút tới 25 tỷ USD từ các nhà đầu tư quốc tế vào năm 2030. Ngoài ra, theo ông Lê Vương Hùng – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt, thị trường chứng khoán còn được hưởng lợi từ quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED): “Từ giờ đến cuối năm 2024, thị trường chứng khoán được hỗ trợ bởi FED sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9, qua đó giúp Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Đây là môi trường rất thuận lợi cho thị trường chứng khoán tăng điểm. Nếu trong các điều kiện thuận lợi, việc VN-Index vượt 1.300 điểm hay 1.400 điểm chỉ còn là thời gian”, đại diện chứng khoán Rồng Việt dự báo.

Hầu như tất cả thị trường chứng khoán khi được nâng hạng đều uptrend (xu hướng tăng giá của thị trường), qua đó thu hút nhiều tỷ USD dòng vốn quốc tế chảy vào thị trường. Từ giờ đến cuối năm, có thể đà bán ròng của khối ngoại sẽ ngưng và quay trở lại mua ròng giai đoạn tới”, ông Lê Vương Hùng – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt.

Cơ hội nào cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ?

Về chiến lược đầu tư, ông Lê Vương Hùng – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt đánh giá, nhà đầu tư nhỏ lẻ giai đoạn vừa qua có thể nói gặp nhiều khó khăn, do dòng tiền chỉ tập trung nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thị giá cao, khác với “khẩu vị” chọn cổ phiếu nhỏ của đa số nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.

Giai đoạn tới đây, ông Hùng cho rằng xu hướng này có thể vẫn tiếp tục, vì nhà đầu tư chuyên nghiệp đánh giá chỉ những doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng kinh doanh và tài chính tốt mới đứng vững trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động như hiện nay. Cho nên, nhà đầu tư cá nhân cần thay đổi thói quen đầu tư, lựa chọn những doanh nghiệp tốt nhất, có cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm, đó phải là những doanh nghiệp số ít trên 3 sàn, đâu đó chỉ tầm 10% số lượng doanh nghiệp niêm yết. Những doanh nghiệp có vốn Nhà nước, dẫn đầu mỗi ngành nên là lựa chọn ưu tiên. “Nhóm ngành lưu ý bao gồm tiêu dùng, công nghệ, sản xuất phục vụ xuất khẩu, tài chính, ngân hàng”, ông Lê Vương Hùng kiến nghị.

Còn ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT nhận định, nhịp điều chỉnh trong những tuần đầu tháng 9 là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư từ nay tới cuối năm. “Kinh nghiệm quá khứ cho thấy, đỉnh thị trường luôn xuất hiện trong giai đoạn giao dịch sôi động và đáy thị trường hình thành khi thanh khoản thị trường trầm lắng”, ông Hinh cho biết.

VN-Index đang ở trong giai đoạn tích lũy cho sóng tăng cuối năm và nhà đầu tư nên tận dụng giai đoạn này để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu quanh vùng hỗ trợ 1.250 điểm của VN-Index, ưu tiên những nhóm ngành có tăng trưởng tích cực cuối năm như ngân hàng, chứng khoán, xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản, đồ gỗ) và bất động sản khu công nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước