Chứng khoán Đông Nam Á trở thành "nơi trú ẩn an toàn"

Như Anh-Thứ ba, ngày 06/09/2022 08:02 GMT+7

VTV.vn - Theo một bài báo của chuyên trang Bloomberg, thị trường chứng khoán khu vực khu vực Đông Nam Á đang trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư.

Man Group Plc, BNP Paribas SA và Credit Suisse Group AG là vài trong số những tổ chức tài chính tự tin về khả năng phục hồi của khu vực Đông Nam Á.

Có 3 lý do để các chuyên gia phân tích cho rằng, khu vực này đang là nơi trú ẩn an toàn khi phần còn lại của kinh tế toàn cầu đang khá hỗn loạn. 1. Lượng lớn khách du lịch đổ tới đây sau đại dịch, 2. Nhu cầu tiêu dùng nội địa bùng nổ, và cuối cùng là sự thuận lợi trong xuất khẩu hàng hoá. Những yếu tố này khiến Đông Nam Á có viễn cảnh tăng trưởng khá tươi sáng so với các thị trường khác, đang hoặc là bị siết chặt do lãi suất tăng, hoặc là chịu tác động của chiến sự, giá dầu, giá năng lượng.

Ông Joshua Crabb, Trưởng bộ phận phân tích chứng khoán châu Á, Robeco Hongkong, nói: "Dòng vốn FDI đổ vào Đông Nam Á đang tiếp tục chảy mạnh, thị trường vẫn tiếp tục mở cửa và câu chuyện cơ cấu dài hạn của khu vực nhìn có vẻ khá tích cực. Thay vì bán tháo mạnh mẽ, thị trường chứng khoán Đông Nam Á vẫn trụ khá kiên cường. Với tôi, đó là một điểm tạo uy tín lớn với nhà đầu tư".

Theo ước tính của Bloomberg, hầu hết các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực dự kiến sẽ tăng trưởng ít nhất 5% trong năm nay. Malaysia đã tăng hơn gấp đôi mục tiêu hàng năm về khách du lịch trong những tháng gần đây, trong khi đó, Thái Lan dự kiến sẽ thu về 11 tỷ USD từ lượng khách nước ngoài tăng đột biến trong nửa cuối năm.

Trong khi hầu hết các ngân hàng trung ương của các quốc gia buộc phải tăng lãi suất để chống đỡ trước lạm phát cao, vấn đề này tại các quốc gia Đông Nam Á có phần nhẹ nhàng hơn.

Doanh thu kỳ hạn dự tính của các công ty thuộc chỉ số MSCI Đông Nam Á đã tăng gần 4% kể từ đầu quý này, trong khi chỉ số toàn cầu giảm 1,5%. Theo chuyên gia của công ty phân tích tài chính Robeco, các chính phủ khu vực Đông Nam Á vẫn chưa dùng tới nguồn dự trữ ngoại hối lớn và tỷ giá tiền tệ vẫn ở mức hợp lý so với nhiều nơi khác.

Nhiều nhà quan sát nói rằng các nền kinh tế Đông Nam Á bây giờ mạnh mẽ hơn. Theo Bloomberg thống kê, các quỹ toàn cầu đã rót ròng 2,4 tỷ USD vào khu vực này cho tới thời điểm hiện tại, chưa tính cả Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước