Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh sau khi nâng độ cảnh báo về COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/02/2020 16:07 GMT+7

VTV.vn - CK Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm tại các thị trường chủ chốt khu vực châu Á trong phiên sáng 24/2, sau khi nước này nâng cấp độ cảnh báo về dịch COVID-19 lên mức cao nhất.

Chỉ số Kospi đã mất hơn 3% giá trị do tâm lý lo ngại của giới đầu tư. Đáng chú ý, cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Hyundai giảm mạnh tới 4% trong khi cố phiếu Samsung Electronics giảm hơn 2,5% khi một nhà máy sản xuất điện thoại di động của tập đoàn này tại Hàn Quốc phải đóng cửa tạm thời, vì một trường hợp nhiễm bệnh. 

Đồng Won của Hàn Quốc tiếp tục đà suy yếu từ tuần trước, đã mất ngưỡng 1.200, hiện giao dịch ở mức 1.217,70 Won đổi 1 USD. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent đã lao dốc hơn 3%. Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ cũng giảm gần 3%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước