Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục nhờ các thông tin tích cực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/01/2020 15:04 GMT+7

Các nhà giao dịch ở Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE). (Ảnh: Chicago Sun Times)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán Mỹ đã tăng lên mức điểm cao kỷ lục

Những tin tức tích cực từ nền kinh tế, căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư đang chuyển từ các kênh trú ẩn an toàn, trở lại với những kênh có khả năng sinh lời cao hơn như chứng khoán.

Tiếp tục đà tăng từ tuần trước, chốt phiên giao dịch đêm qua trên sàn New York, cả 3 chỉ số chính đều ngập trong sắc xanh. Trong đó chỉ số Nasdaq Composite đạt mức cao nhất mọi thời đại với hơn 9.200 điểm.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân giúp thị trường duy trì được đà tăng ổn định trong những ngày gần đây là do sự lo ngại leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã lắng dần, cùng với công bố của Bộ Tài chính Mỹ về việc đưa Trung Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ.

Khi các nhà đầu tư đã "yên tâm" hơn về tình hình chính trị, kinh tế lại có những dấu hiệu khả quan, kênh đầu tư vàng trở nên ít hấp dẫn hơn, kéo giá của kim loại quý này giảm 0,8% xuống còn 1.549,5 USD/ounce. Cùng với đó, giá dầu thô cũng giảm 1,6%, đạt mức thấp nhất trong 5 tuần vừa qua.

Thông tin về việc Mỹ đưa Trung Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ là một tín hiệu tốt ngay trước khi hai nước chuẩn bị ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào giữa tuần này. Các nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng kết thúc cuộc chiến thuế quan kéo dài gần 18 tháng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây sẽ là một tin vui lớn đối với thị trường ngay từ đầu năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước