Chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm điểm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/02/2018 09:13 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chốt phiên, chỉ số S&P 500 đã sụt giảm 0,5% dù đã có thời điểm tăng tới 1,2%, các chỉ số công nghiệp Dow Jones và Nasdaq cũng đều giảm điểm.

Đêm 7/2 theo giờ Việt Nam, thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một phiên giao dịch khó lường nhất trong vòng vài năm trở lại đây khi các chỉ số chính đều dao động với biên độ mạnh và kết thúc phiên ngập tràn sắc đỏ.

Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 đã sụt giảm 0,5% dù đã có thời điểm tăng tới 1,2%, ghi nhận mức đảo chiều trong ngày lớn nhất kể từ tháng 2/2016. Các chỉ số công nghiệp Dow Jones và Nasdaq cũng đều giảm điểm, trong đó, Dow Jones ghi nhận mức đảo chiều trong ngày lớn nhất kể từ tháng 8/2015.

Việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay trở lại mức 2,85% sau khi thượng viện nước này thông qua dự luật chi tiêu ngân sách dài hạn, được coi là nguyên nhân khiến thị trường quay đầu giảm điểm.

Ngày 2/2, mức lợi suất này đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo của giới đầu tư tại Mỹ và nhanh chóng lan ra toàn thế giới.

Chứng khoán châu Á hồi phục theo đà tăng của thị trường Mỹ Chứng khoán châu Á hồi phục theo đà tăng của thị trường Mỹ Đằng sau diễn biến bất thường của chứng khoán Mỹ Đằng sau diễn biến bất thường của chứng khoán Mỹ Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước