Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh nhất 2 tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/12/2019 09:23 GMT+7

Nhân viên môi giới làm việc trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thị trường phố Wall đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 2 tháng, khi cả 3 chỉ số chính lao dốc mạnh.

Chứng khoán toàn cầu đêm 3/12 đã chứng kiến phiên bán tháo đồng loạt sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố, thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể phải chờ đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm sau.

Thị trường phố Wall đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 2 tháng, khi cả 3 chỉ số chính lao dốc mạnh. Đồng USD đảo chiều đi xuống đã khiến giá vàng bật tăng trên 1%.

Trước đó, phát biểu trước báo giới tại London, ông Trump khẳng định không đặt ra hạn chót và khá thoải mái với ý tưởng chờ cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mới tiến hành ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Wilbur Ross cũng tiết lộ với CNBC, hiện chưa có một cuộc đàm phán cấp cao nào giữa 2 bên được lên kế hoạch trong thời gian tới và nếu không có gì thay đổi Washington sẽ áp thuế bổ sung 15% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc khoảng trị giá 160 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước